Tàu chiến Hàn Quốc bị nổ, chìm ở Hoàng Hải
Phóng to |
| Một thân nhân người mất tích tranh cãi với lính canh quân cảng Pyeongtaek hôm 27-3 - Ảnh: AP |
Hãng tin AP dẫn nguồn tin lực lượng tuần duyên cho hay con người chỉ có thể sống sót hai giờ ở Hoàng Hải trong thời điểm hiện tại bởi nước lạnh từ 3 đến 5 độ C.
Theo Hãng tin Hàn Quốc Yonhap, một chiếc tàu cứu nạn chở 86 người vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong ngày hôm nay 28-3. Tuy nhiên sóng to, gió lớn đã cản trở công việc cứu nạn khiến hi vọng những người mất tích sống sót trở nên rất mong manh. Kế hoạch tìm kiếm của hải quân HQ và xác dịnh nguyên nhân tàu đắm sẽ kéo dài 20 ngày.
|
Theo nguồn tin JCS, vụ nổ chưa biết rõ nguyên nhân đã xé rách một lỗ to ở phần đuôi tàu khiến tàu chết máy và chìm lỉm trong vòng chưa đầy ba giờ. |
Sau khi tới thăm hiện trường hôm 27-3, Bộ trưởng Quốc phòng HQ Kim Tae Young cho báo chí biết Chính phủ Hàn Quốc "đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác đằng sau thảm họa này”. Ông cho biết thêm “chiếc tàu dường như bị gãy làm đôi”.
Thân nhân của thượng sĩ Shin Eun Chong, 24 tuổi, một trong 58 người được cứu sống ngay sau khi tàu chìm, kể lại với phóng viên Hãng tin AP rằng đang trực đêm thì anh Eun Chong nghe một tiếng nổ lớn làm con tàu bị gãy làm đôi.
Phóng to |
| Tàu và xuồng cứu nạn tìm kiếm thủy thủ mất tích Ảnh: AP |
Thuyền trưởng tàu Cheonan Choi Won Il cũng kể: "Tôi nghe một tiếng nổ rất lớn, tàu nghiêng hẳn về mạn phải. Chúng tôi bị mất điện nên không thể liên lạc được với ai. Tôi mắc kẹt trong cabin 5 phút trước khi được thủy thủ phá cửa sổ lôi ra. Khi tôi thoát ra ngoài, phần đuôi tàu đã biến mất”.
Nhân chứng Kim Jin Ho, thủy thủ tàu chở khách đến đảo Baengnyeong, nói với Hãng truyền hình cáp Hàn Quốc YTN: "Tôi nghe thủy thủ trên tàu Cheonan kêu to một cách thảm thiết “Cứu tôi với”. Nhiều người nhảy đại xuống biển. Một vài người bị gãy xương, phỏng da, trầy xước".
|
Chiếc Cheonan dài 88m, rộng 10m, trọng tải 1.200 tấn được đưa vào sử dụng từ năm 1989. Trang bị hỏa lực trên tàu gồm có tên lửa và ngư lôi, theo hải quân HQ. |
Park Seong Woo, người phát ngôn của JCS, cho biết quân đội sẽ xác định nguyên nhân sau khi trục vớt tàu Cheonan. Công việc vớt tàu có thể kéo dài vài tuần. Năm 2002, phải mất 17 ngày để trục vớt một tàu chiến trọng tải 130 tấn bị tàu CHDCND Triều Tiên tấn công.
Thân nhân phẫn nộ
Theo AP, rất nhiều thân nhân của người mất tích tụ họp tại quân cảng Pyeongtaek, phía Nam Seoul, hôm 27-3. Các bà mẹ kêu khóc: "Con ơi, con đang ở đâu...”.
Nhiều người trông ngóng tin tức với gương mặt thẫn thờ, khăn tay ướt đẫm nước mắt. Khoảng 150 người tức giận vì không nhận được thông tin đầy đủ đã xô xát với bảo vệ, tìm cách lọt vào bên trong để chất vấn các quan chức quân đội.
Họ tố cáo chính quyền che giấu sự thật và tấn công ôtô của thuyền trưởng Cheonan khi ông này tìm cách lái xe chạy trốn.
Phóng to |
| Thuyền phao của tàu Cheonan bị nạn trôi dạt vào bờ biển đảo Baeknyeong hôm 27-3 - Ảnh: AP |
Trong khi thân nhân những người mất tích giằng co với bảo vệ, một vài người lính chĩa súng vào họ. Ông Chung Hae Kyung, 65 tuổi, cha của một thiếu úy mất tích, nhận xét: "Trông cảnh lính chĩa súng vào những gia đình đang đau buồn vì con cháu mất tích thật là ghê tởm. Trông thật nhức nhối và đáng tiếc”.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Hàn Quốc họp khẩn về vụ đụng độ trên biểnHàn Quốc báo động quân độiCHDCND Triều Tiên dọa trừng phạt Hàn QuốcBình Nhưỡng kích hoạt rađa tên lửa, Hàn Quốc báo độngCHDCND Triều Tiên lập “vùng cấm” trên biển Hoàng HảiĐấu pháo giữa hai miền Triều TiênCHDCND Triều Tiên sắp bắn thêm đạn pháo?



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận